Từ hôm nay chính thức khai tử 2G, chuyển sang 4G và 5G

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 16-10, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G. 

Theo đó, các thuê bao đang sử dụng thiết bị 2G only sẽ bị khóa hai chiều, không thể tiếp tục sử dụng.

Trước đó, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết quá trình tắt sóng 2G sẽ được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu sẽ bắt đầu từ ngày 16-10, hệ thống 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G-only, trừ một số trường hợp phục vụ cho các mục đích đặc biệt tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK. Quá trình tắt sóng sẽ diễn ra lần lượt theo từng khu vực khác nhau.

Đến tháng 9-2026 sẽ chính thức dừng toàn bộ việc cung cấp mạng lưới 2G, và dành tài nguyên cho những mạng mới hơn như 4G, 5G.

Theo ông Nguyễn Phong Nhã, công nghệ 2G đã sử dụng được 30 năm, nhiều thiết bị mạng lưới chất lượng đi xuống, ngốn điện, thiếu ổn định do đó thay mới là tất yếu khi công nghệ mới đã sẵn sàng. Đây là sự đồng thuận và thực tế đòi hỏi của sản xuất kinh doanh.

Số liệu từ Cục Viễn thông cũng cho biết, từ đầu năm 2024, cả nước còn khoảng 18 triệu thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối 2G. Tuy nhiên, tính đến ngày 10-10, chỉ còn 771.072 thuê bao thuộc diện này, chiếm chưa đến 1% thuê bao di động trên toàn quốc.

Ghi nhận tại các điểm giao dịch của ba nhà mạng lớn Viettel, MobiFone và VinaPhone, tại TP.HCM, quá trình thực hiện tắt sóng 2G, chuyển đổi sang sóng 4G và 5G không gặp khó khăn gì.

Đại diện 3 nhà mạng lớn cũng khẳng định những thuê bao 2G chưa kịp chuyển đổi sau ngày 15-10 sẽ bị chặn thiết bị nhưng vẫn được giữ lại số thuê bao.

Ngày đầu tiên tắt sóng 2G, các cửa hàng của nhà mạng vẫn bình thường, không có dấu hiệu quá tải. Ảnh: MINH HOÀNG

Có bao nhiêu quốc gia đã tắt sóng 2G?

Theo một khảo sát về việc tắt sóng 2G trên diễn đàn Reddit, trên thế giới hiện có hơn 100 quốc gia đã thực hiện thành công và đang đẩy mạnh các mạng di động khác. Nhật Bản là quốc gia đầu tiên tắt sóng 2G vào năm 2010. Tiếp đó vào năm 2011, nhà mạng KT Corp của Hàn Quốc cũng tắt sóng 2G và SK Telecom thì mới áp dụng từ tháng 7-2023.

Tại Mỹ, các nhà mạng lớn như AT&T cũng đã ngừng dịch vụ trên mạng 2G từ năm 2017, Verizon đóng cửa mạng 2G vào năm 2020 và T-Mobile tắt mạng 2G GSM vào tháng 4-2024…

Ba nhà mạng lớn nhất Trung Quốc là China Mobile, China Telecom và China Unicom cũng đang trong quá trình tắt sóng 2G, 3G và chuyển đổi khách hàng sang mạng 4G hoặc 5G.

Tại Việt Nam, mạng 2G đã được áp dụng từ năm 1993, là một trong những quốc gia “đi tắt đón đầu” trong việc ứng dụng công nghệ mới giữa thời điểm mạng analog vẫn còn phổ biến. Sự thích ứng và liên tục cập nhật các công nghệ mới đã biến Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển sôi động.

Đặc biệt, từ năm 2020, Việt Nam đã được xem là một trong những quốc gia đầu tiên thí điểm và ứng dụng 5G thành công với một số ít nhà mạng. Đến thời điểm hiện tại, mạng 5G đã được triển khai chính thức tại nhiều khu vực trên cả nước.

Các nhà mạng và hệ thống bán lẻ tặng điện thoại 4G miễn phí

Bắt đầu từ tháng 9-2024, nhà mạng Viettel đã triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi lên 4G miễn phí cho khách hàng sử dụng máy 2G.

Theo đó, Viettel Telecom sẽ tặng điện thoại 4G cơ bản (Feature Phone) cho khách hàng không có điều kiện nâng cấp điện thoại, hoặc khi đăng ký gói cước dài kỳ. Để nhận điện thoại 4G miễn phí, người dùng đủ điều kiện cần mang theo CCCD còn hiệu lực tới cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ.

Các nhà mạng tặng điện thoại 4G cơ bản cho người dân khi tắt sóng 2G. Ảnh: MINH HOÀNG

Có mặt tại tòa nhà Viettel, quận 10, TP.HCM, một người dân vừa tham gia trải nghiệm mạng 5G vừa được nhân viên Viettel hỗ trợ tư vấn tắt sóng 2G.

Chị Thanh Hương cho biết, vì lớn tuổi không rành công nghệ, nhu cầu cũng chỉ nghe gọi cho người thân nên nhiều năm qua chị quen dùng điện thoại “cục gạch”. Tuy nhiên nhiều ngày qua, nhận được thông báo của nhà mạng Viettel về tắt sóng 2G nên chị lên cửa hàng để hỏi thủ tục.

Tại đây, chị Hương được nhân viên kiểm tra thông tin thuê bao, và thông báo nằm trong diện tặng máy 4G.

Về phía nhà mạng VinaPhone, ông Lê Đắc Kiên - Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone cho biết: “Ngoài các mẫu smartphone 4G, VinaPhone cũng cung cấp các máy 4G với giá 0 đồng kèm theo gói cước, đảm bảo người dùng liên lạc thông suốt”.

Tương tự, phía nhà mạng MobiFone cũng triển khai chương trình tặng 10.000 chiếc điện thoại Masstel Izi S1/T2 cho thuê bao 2G khi đăng kí gói cước 12CD70 (70.000 đồng/tháng trong 12 tháng, miễn phí các cuộc gọi nội mạng và 70 phút ngoại mạng/tháng). Tặng 670 máy smartphone Samsung A05 cho các hộ nghèo tại Đà Nẵng…

Các dòng máy hỗ trợ là điện thoại 4G cơ bản, đáp ứng nhu cầu nghe gọi, nhắn tin thông thường. Đa số thiết bị này đều có bàn phím vật lý, nút bấm, âm lượng to hoặc có thêm tính năng Cloud phone cho phép truy cập ứng dụng OTT.

Điện thoại 4G cơ bản, đáp ứng nhu cầu nghe gọi, nhắn tin thông thường. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ cũng đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc chuyển đổi sóng 2G lên 4G. Đơn cử như tại FPT Shop, đơn vị này đang có chính sách hỗ trợ lên đến 600.000 đồng khi người dùng đem điện thoại 2G đến (kể cả hư hỏng), và đổi lấy điện thoại 4G.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Thương Mại FPT Shop cho biết, việc chuyển đổi từ 2G lên 4G là xu hướng tất yếu để người dùng có thể trải nghiệm các dịch vụ hiện đại và tiện ích hơn.

Tương tự, phía Thế Giới Di Động cũng triển khai chương trình thu cũ đổi mới, cung cấp nhiều mẫu smartphone 4G giá rẻ và tặng SIM data miễn phí để truy cập Internet.

Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi từ 2G sang 4G không chỉ là xu thế tất yếu trong thời đại số, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Với mạng 4G, người dùng có thể lướt web nhanh hơn, tiếp cận các dịch vụ và công nghệ hiện đại hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi dịch vụ công trực tuyến đang ngày càng được phổ biến.

Chuyển đổi từ 2G sang 4G đang là xu thế tất yếu trong thời đại số, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhà mạng hỗ trợ người dân trải nghiệm 5G miễn phí

Bên cạnh việc tặng điện thoại 4G cơ bản, người dân còn được nhân viên cửa hàng hỗ trợ trải nghiệm 5G miễn phí khi công nghệ này chính thức thương mại từ ngày 15-10.

Thực tế cho thấy, tốc độ 5G có thể đạt từ 700 Mbps - 1 Gbps, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Để đăng ký trải nghiệm 5G miễn phí, bạn có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

- Viettel: Soạn tin nhắn TN5G gửi 191 để nhận 20 GB 5G miễn phí, sử dụng trong vòng 10 ngày (2 GB/ngày). Người dùng có thể bật ứng dụng My Viettel để kiểm tra dung lượng data còn lại.

- VinaPhone: Đầu tiên, bạn hãy soạn tin nhắn 5G On gửi 888, tiếp theo, soạn DK KM5G gửi 888 để nhận 50 GB data 5G miễn phí, sử dụng trong 30 ngày. Lưu ý, nếu bạn không ở trong vùng phủ sóng 5G và không sử dụng gói cước, thuê bao có thể phát sinh cước M0 (75 đồng/50 kb, cước trần tối đa 500.000 đồng/tháng).

Sau khi đăng ký 5G hoàn tất, người dùng cần bật chế độ máy bay (Airplane mode) trên điện thoại, chờ khoảng 5 giây, sau đó tắt chế độ này để làm mới các kết nối.

5G có tốc độ cao hơn đáng kể so với 4G. Ảnh: MINH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới