Tuyển Việt Nam thất thủ tại Uzbekistan

Tuyển Việt Nam thất thủ tại Uzbekistan ảnh 1

Trọng Hoàng ghi bàn nhưng không đủ để cứu đội tuyển VN Ảnh: Kỳ Lân.

Trước đối thủ Uzbekistan cao to lại được chơi trên sân nhà, HLV Nguyễn Văn Sỹ tung ra sân đội hình thiên về phong ngự, chỉ cắm một tiền đạo Anh Đức trên hàng công. Trong hiệp một, các cầu thủ Việt Nam chơi áp sát và hạn chế đáng kể các đợt tấn công của đội chủ nhà. Phải đến phút 38, Uzbekistan mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi cú dứt điểm của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Việt Nam. Phút cuối hiệp một, tiền đạo đối phương đối mặt thủ môn Thanh Bình nhưng dứt điểm quá nhẹ để Thanh Bình dễ dàng ôm gọn bóng.

Cầm cự thành công trong hiệp một, sang hiệp hai, HLV Nguyễn Văn Sỹ tung Văn Thắng vào sân thay Thành Lương ở phút 47 và Công Vinh thay Ngọc Duy ở phút 58 hy vọng tạo được đột biến và có bàn thắng. Mặc dù có sự xuất hiện của hai cầu thủ thiên về tấn công này nhưng tuyển vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào vòng cấm đối phương. Ngược lại, chủ nhà Uzbekistan đẩy cao tốc độ tấn công hòng tìm bàn thắng.

Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, đến phút 69, họ đã mở được tỷ số. Trong tình huống này, hàng thủ Việt Nam phá bóng thiếu dứt khoát để bóng đến chân cầu thủ Rashidow. Cú sút từ ngoài vòng cấm của cầu thủ này không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn Thanh Bình lại đổ người chậm để bóng lọt lưới. Chỉ năm phút sau, hai hậu vệ Việt Nam để tiền đạo đối phương dễ dàng loại bỏ trong vòng cấm trước khi chuyền căng ngang và tiền đạo Alexander Geynrikh dễ dàng đệm bóng giúp chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0.

Nhận liền hai bàn thua, tuyển Việt Nam vùng lên tấn công, phút 77 Công Vinh chuyền bóng để Anh Đức lao vào đánh đầu, thủ môn Uzbekistan phá ra nhưng Trọng Hoàng kịp băng vào sút bồi rút ngắn cách biệt tỷ số còn 1-2.

Khoảng thời gian còn lại, tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình dồn toàn lực tìm bàn gỡ hoà, nhưng không những không tìm được bàn thắng mà thủ môn Thanh Bình phải lần thứ ba vào lưới nhặt bóng từ đợt phản công nhanh của đối thủ ở phút 90, người dứt điểm là Igor Sergeev.

Thua trận 1-3, tuyển Việt Nam trải qua ba trận toàn thua ở bảng E và không còn cơ hội đi tiếp. Ở trận còn lại của bảng, UAE thắng đậm Hong Kong 4-0 để dẫn đầu bảng với ba trận toàn thắng. Vào ngày 15/11, tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Uzbekistan ở trận đấu lượt về tại sân Mỹ Đình.

Đội hình thi đấu

ĐTVN: Thanh Bình, Văn Hoàn, Văn Biển, Phước Vĩnh, Văn Nhiên, Sỹ Cường (Gia Từ 67’), Ngọc Duy (Công Vinh 58'), Trọng Hoàng, Thành Lương (Văn Thắng 47'), Quốc Anh, Anh Đức.

ĐT Uzbekistan:  Suyunov - Mulladjanov, Ismailov, Denisov - Hasanov, Haydarov, Jeparov, Tursunov, Yunusov - Geynrikh, Nasimov.

Xếp hạng Bảng E

Đội

Trận T H B BT BB HS Điểm
UAE 3 3 0 0 8 2 +6 9
Uzbekistan 3 1 1 1 4 3

+1

4
Hong Kong 3 1 1 1 1 4 -3 4
Việt Nam 3 0 0 3 2 6 -4 0

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm