VĐV mất trắng 241.000 USD vì sự thiếu hiểu biết… khó hiểu

Paralympic Tokyo đã bế mạc từ lâu, song câu chuyện của Ziyad Zolfefli vẫn nóng hổi trong đời sống thể thao của Malaysia. Anh đã mất trắng món tiền thưởng 1 triệu ringgit, tương đương 242 ngàn USD từ nhà nước.

Ziyad Zolkefli đoạt HCV và phá kỷ lục thế giới ở nội dung đẩy tạ hạng thương tích F20 tại Paralympic Tokyo với thành tích 17m94. Năm 2017 cũng chính Ziyad phá lỷ lục nội dung này với thành tích 17m29.

Lập kỷ lục thế giới rồi lại làm chuyện điên đồ khiến Ziyad mất trắng.   Ảnh: M.T

Tuy nhiên sau khi xác lập kỷ lục này Ziyad cùng HLV của mình là Faizol Harun đã đi vào khu vực dành cho tổ kỹ thuật số liệu trận đấu và phòng dữ liệu. Điều này vi phạm trầm trọng luật thi đấu. Chuỗi hành động này đã bị HLV của VĐV người Ukraina phát giác, đánh tiếng kiện tụng và thành công.

Ziyad bị tước thành tích HCV lẫn kỷ lục thế giới và bị loại khỏi Paralympic Tokyo.

Ziyad Zolkefli không bị cấm thi đấu là may rồi.    Ảnh: M.T

Về nhà đến nay, đoàn Paralympic Malaysia và Bộ Thanh niên&Thể thao Malaysia vẫn tích cực điều tra về hành động khó hiểu, và thiếu kiến thức sơ đẳng này của thầy trò Ziyad dẫn đến bị tước HCV, không công nhận kỷ lục....

Đến nay, mức kỷ luật được Ủy ban Olympic, đoàn VĐV Paralympic Malaysia, Bộ Thanh niên&Thể thao Malaysia đồng ý là không thưởng cho Ziyad 1 triệu ringgit, tương đương 241 ngàn USD và cũng chẳng thưởng cho HLV Faizol. Cả hai rút kinh nghiệm sâu sắc và không bị án kỷ luật đình chỉ thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm