Rộn rã Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM

(PLO) - Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM lần thứ 12 vừa khai mạc tại Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, Q.3) trong đêm rằm tháng Giêng cũng là ngày Valentine 14-2 thật rộn ràng, vui tươi.

trước khi khai mạc Ngày thơ, Hội Nhà văn TP.HCM đã dành tưởng niệm, ghi nhận công lao của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, vị Tổng thư ký (nay là Chủ tịch) đầu tiên của Hội qua đời ngày 13-2.

Chùm ảnh tại Đêm thơ:

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực thành ủy đánh trống khai mạc

Nhà thơ Lê Quang Trang, Chủ tịch Hội tuyên bố khai mạc Ngày thơ

Nhà thơ Quang Chuyền (thứ hai bên phải), đọc thơ mở màn

Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy (bên phải) đọc thơ

Quan khách dự đêm thơ

Nhà giáo Ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký biểu diễn viết thư pháp bằng chân

Bốn bức thư pháp của thầy giáo Ký

Nhà thơ người dân tộc Tày Lương Định đọc thơ

Nhà thơ Inrasara, dân tộc Chăm (giữa) đọc thơ

Phóng viên tác nghiệp

Biểu diễn âm nhạc

CLB Thơ quận 4

CLB Thơ quận 2

CLB Thơ Khmer

CLB Thơ quận Gò Vấp

CLB Thơ Gia Định

CLB Thơ quận Bình Tân

Biểu diễn thơ

Hai nữ Phóng viên người Khmer

Nhà văn Hoàng Đình Quang tranh thủ chụp người đẹp

Biểu diễn âm nhạc

NT-TK

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm