Đảo Bé Lý Sơn đang bị... bé lại

Hiện đoạn bờ biển thuộc khu vực Mom Tàu là điểm bị sạt lở nghiêm trọng nhất với chiều dài khoảng 750 m, đe dọa 95 hộ dân, trong đó có 7 hộ cần phải có biện pháp di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, các công trình hạ tầng nằm gần bờ biển như: bưu điện xã, đồn biên phòng, miếu thờ và diện tích đất sản xuất hành, tỏi cũng đang nằm trong tình trạng bị sạt lở.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ hơn 41 tỉ đồng xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ biển tại khu vực Mom Tàu với chiều dài khoảng 240 m, thời gian thực hiện trong 2 năm 2013 -2014.

Theo Hiển Cừ (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm