Xe điện hai bánh đạt doanh số kỷ lục trong năm 2022 tại Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Xe điện hai bánh đạt doanh số trung bình khoảng 51.280 chiếc/tháng và trung bình mỗi ngày là 1.686 chiếc trong năm 2022 tại Ấn Độ. 

Năm 2022 chứng kiến ngành công nghiệp xe điện (EV) thống trị các mặt báo, cả ở Ấn Độ và nước ngoài. Rõ ràng đây là một năm lập kỷ lục đối với ngành công nghiệp xe điện, khi có tổng cộng 995.319 xe điện trên các phân khúc xe đã được bán ra, tăng 208% so với cùng kỳ năm ngoái (doanh số bán xe điện toàn Ấn Độ vào năm 2021: 322.871 chiếc ) và mức tăng khổng lồ 509% so với năm 2019 (1.63.458 xe điện). Đóng góp lớn nhất cho sự tăng trưởng này là ngành công nghiệp xe hai bánh chạy điện.

Sự phát triển của xe điện hai bánh ngày càng tăng trưởng. Ảnh: Autocarindia

Sự phát triển của xe điện hai bánh ngày càng tăng trưởng. Ảnh: Autocarindia

Tìm hiểu sâu về doanh số bán lẻ của ngành công nghiệp xe hai bánh điện tử, sử dụng dữ liệu đăng ký phương tiện mới từ cổng thông tin VAHAN của chính phủ Ấn Độ (vào ngày 30-12-2022) cho phép có cái nhìn toàn diện về sự phát triển của ngành.

Theo số liệu doanh số bán lẻ có sẵn, rõ ràng là ba năm trước đây chỉ là một dòng chảy nhỏ giọt giờ đã biến thành một “dòng chảy xiết”. Từ tổng doanh số bán hàng là 28.280 chiếc trong năm 2019, nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với xe hai bánh chạy điện trong năm 2022 vượt mốc 600.000 chiếc. Cụ thể, số lượng xe được bán ra là 615.365 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng 305% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2021: 151.685 chiếc) và chiếm 73% tổng doanh số bán xe hai bánh chạy điện là 846.259 chiếc trong 10 năm qua.

Quỹ đạo tăng trưởng của ngành công nghiệp xe hai bánh điện tử có thể được nhìn thấy qua các con số bán hàng hàng tháng. Tại thị trường Ấn Độ, phân tích chuyên sâu về các con số bán lẻ của công ty cho thấy rằng 10 cái tên hàng đầu gồm: Ola Electric, Okinawa Autotech, Hero Electric, Ampere Vehicle, Ather Energy, TVS Motor Co, Bajaj Auto, Pur Energy, Revolt Intellicorp và Being India Energy, chiếm 550.562 chiếc, chiếm 89% tổng doanh số bán hàng.

Mức độ thống trị của 10 nhà sản xuất hàng đầu này có thể được đánh giá từ thực tế là hai nhà sản xuất đầu tiên là Ola Electric và Okinawa Autotech, những nhà sản xuất duy nhất có doanh số trên 100.000 chiếc mỗi nhà sản xuất.

Tám hãng còn lại, từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 10, đều đạt doanh số cao vào năm 2022. Trong khi đó, khoảng 20 nhà sản xuất khác khác đang tham gia vào cuộc chiến khốc liệt để giành thị phần trong thị trường xe hai bánh điện tử đang bùng nổ ở Ấn Độ.

AUTOCARINDIA

Đọc thêm