(PLO) -Ngày 1-6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm vụ chủ tiệm sửa xe đã cung cấp “đồ nghề” cho đối tượng trộm xe máy về rồi mua
lại với giá bèo sau đó "xẻ thịt"“xẻ thịt” bán phụ tùng cho các bị cáo khác đều là những chủ tiệm sửa xe.
LO) - Ngày 1-6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Đức Minh 9 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 8 năm tù, Trần Mỹ Ngọc 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Hữu Lành 4 năm tù, Bành Chên Tan hai năm tù, Trần Đăng Đạo và Trần Thanh Sơn mội bị cáo một năm sáu tháng tù, Nguyễn Duy Quốc hai năm tù treo, Nguyễn Thanh Hòa một năm sáu tháng tù treo và Nguyễn Văn Hôn một năm tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo cùng liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 230 triệu đồng.
(PLO) - Ngày 1-6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Đức Minh 9 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 8 năm tù, Trần Mỹ Ngọc 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Hữu Lành 4 năm tù, Bành Chên Tan hai năm tù, Trần Đăng Đạo và Trần Thanh Sơn mội bị cáo một năm sáu tháng tù, Nguyễn Duy Quốc hai năm tù treo, Nguyễn Thanh Hòa một năm sáu tháng tù treo và Nguyễn Văn Hôn một năm tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo cùng liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 230 triệu đồng.
(PLO) - Ngày 1-6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Đức Minh 9 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 8 năm tù, Trần Mỹ Ngọc 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Hữu Lành 4 năm tù, Bành Chên Tan hai năm tù, Trần Đăng Đạo và Trần Thanh Sơn mội bị cáo một năm sáu tháng tù, Nguyễn Duy Quốc hai năm tù treo, Nguyễn Thanh Hòa một năm sáu tháng tù treo và Nguyễn Văn Hôn một năm tù treo cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo cùng liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 230 triệu đồng.