Xử lý 11 cán bộ công an, VKS liên quan vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau

(PLO)- Chưa đủ cơ sở để truy tội nhận hối lộ, nhưng đủ cơ sở để xử lý 11 cán bộ của ngành Công an và Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển. THông tin này thể hiện trong nội dung văn bản mà Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau gửi cho PLO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, phóng viên PLO đã nhận được thông tin từ Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Cà Mau về kết quả xác minh xử lý các thông tin liên quan đến dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng ở huyện Ngọc Hiểnhồi tháng 5-2023.

Xử lý 11 cán bộ công an, VKS liên quan vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau
Lại Phương Thuý bị dẫn giải đến Toà án hôm 14-6-2023. Ảnh: Trần Vũ

Theo công văn của Văn phòng tỉnh uỷ Cà Mau, sau khi xác minh làm rõ, không đủ cơ sở kết luận có hành vi nhận hối lộ, nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ các cá nhân công tác ngành công an và VKS đã vi phạm quy trình, quy định của ngành. Từ đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã xử lý kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật đối với 10 cán bộ công an có liên quan. Phía Viện kiểm sát tỉnh đã xử lý trách nhiệm 1 kiểm sát viên huyện Ngọc Hiển liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, Công văn thông tin trên không nêu rõ là những cá nhân nào của lực lượng công an và VKS cũng như hình thức xử lý cụ thể của từng cá nhân này.

Trước đó, vào tháng 5-2023, sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc có dấu hiệu vòi tiền chạy tại ngoại ở huyện Ngọc Hiển có liên quan đến cán bộ công an và VKS, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ.

Như PLO đã thông tin, tháng 12-2022, Lại Phương Thuý là con gái ông Lại Tấn Tài, ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển bị Công an bắt quả tang đánh bạc ăn tiền 2 lần, nên bị khởi tố tội đánh bạc theo khoản 1, điều 321, Bộ luật hình sự 2015. Ngày 19-2-2023, Cơ quan điều tra Công an huyện Ngọc Hiển bắt tạm giam 2 tháng đối với Thuý.

Quá trình Thuý bị tạm giam, ông Tài đi lại thăm con và có quen biết một số cán bộ ở Công an và Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển. Sau đó, đến ngày 11-4-2023, ông đã gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau qua đường bưu điện về việc bị vòi tiền để con gái ông được tại ngoại.

Ông Tài có các đoạn ghi âm thể hiện một số cán bộ Công an huyện Ngọc Hiển đã đánh tiếng đòi 50 triệu đồng để giúp con gái ông tại ngoại hầu tra. Một phó viện trưởng Viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển cũng bị ghi âm lời nói liên quan đến tiền chạy tại ngoại. Vị này nói với ông Tài rằng chỉ nên nhờ một bên cho đỡ một đầu chi phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm