Vụ tố công an vòi tiền chạy tại ngoại: Tiền tang vật đánh bạc là 150.000 đồng

(PLO)- Bị công an bắt quả tang đánh bạc ăn tiền với tang vật 150.000 đồng, nữ bị cáo bị tòa tuyên phạt sáu tháng tù và tiếp tục tạm giam thêm 45 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14 - 6, TAND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm vụ án đánh bạc đối với Lại Phương Thúy.

Tòa tuyên phạt bị cáo Thúy sáu tháng tù, đồng thời công bố quyết định tiếp tục tạm giam Thúy thêm 45 ngày để đảm bảo việc chấp hành án của bị cáo này.

Bị cáo Thúy tại phiên toà sơ thẩm ngày 14-6. Ảnh: TRẦN VŨ

Bị cáo Thúy tại phiên toà sơ thẩm ngày 14-6. Ảnh: TRẦN VŨ

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, sau khi bị bắt tạm giam hơn 10 ngày, gia đình Thúy đã có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau về việc một số cán bộ công an và kiểm sát viên "đòi tiền" để cho Thúy được tại ngoại.

Ông Lại Tấn Tài là cha ruột của Thúy gửi kèm theo đơn tố cáo các bản ghi âm mà theo ông, đó là của các cán bộ công an và kiểm sát viên "đòi tiền" để giải quyết cho Thúy được tại ngoại.

Sự việc này đã được giám đốc công an tỉnh Cà Mau, VKSND tỉnh Cà Mau và Ban phòng chống tham nhũng tỉnh này quan tâm giải quyết. Hiện Công an huyện Ngọc Hiển và VKSND tỉnh Cà Mau đã thụ lý và đang xác minh làm rõ tố giác của ông Tài.

Tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX kết luận rạng sáng 28-12-2022, tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Lại Phương Thúy bị công an bắt quả tang đang đánh bạc ăn tiền. Số tiền Thúy bỏ ra trên chiếu bạc là 150.000 đồng.

Quá trình điều tra, Thúy thừa nhận hành vi đánh bạc này và cho biết đã đánh bài tiến lên, người thắng nhất ăn người thua chót 20.000 đồng, người thắng nhì ăn người thua ba 10.000 đồng/ván bài. Đánh khoảng hơn 10 ván, Thúy thua 40.000 đồng thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tòa quyết định tạm giam Thúy 45 ngày để đảm bảo việc chấp hành án tù giam. Ảnh: TRẦN VŨ

Tòa quyết định tạm giam Thúy 45 ngày để đảm bảo việc chấp hành án tù giam. Ảnh: TRẦN VŨ

Do trước đó, vào ngày 18-12-2022, Thúy đã bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc nên hành vi tái phạm của Thúy đã phạm vào tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo pháp luật quy định.

Tuy nhiên, hành vi của bị cáo cần phải được trừng phạt nghiêm khắc để răn đe chung, cần tách rời bị cáo ra khỏi cuộc sống cộng đồng một thời gian. Từ đó, HĐXX đã tuyên án như trên.

Tại phiên xử, được nói lời sau cùng, Thúy tỏ ra ăn năn hối cải và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ để sớm về với gia đình, lo cho ba đứa con nhỏ.

Hội đồng xét xử tuyên án Bị cáo Thúy. Ảnh: TRẦN VŨ

Hội đồng xét xử tuyên án Bị cáo Thúy. Ảnh: TRẦN VŨ

Ngay sau phiên xử, ông Tài cho biết chắc chắn bị cáo sẽ kháng cáo. Ông Tài cũng thông tin thêm rằng phía VKSND tỉnh Cà Mau cũng như Công an huyện Ngọc Hiển đều đã có quyết định gia hạn thời gian giải quyết tố cáo của ông thêm một tháng vì lý do vụ việc phức tạp.

Trưởng ban phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải đã có chỉ đạo cho ban Nội chính tỉnh ủy phải giám sát việc giải quyết tố cáo của ông Tài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm