(PLO)- Trong 10 năm, TP.HCM tiến hành thanh tra 28 vị trí đất tại 8 đơn vị, phát hiện nhiều vi phạm. Có 7 vụ đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
(PLO)- Công dân đặt câu hỏi tới Bộ Công an về việc không nhường đường cho xe cứu thương sẽ bị xử lý như thế nào, vi phạm với mức độ ra sao thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
(PLO)- Theo Bộ Công an, hành vi găm hàng, chờ lên giá để trục lợi của các cửa hàng xăng dầu tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đảm bảo các chi phí trung gian, tiết giảm chi phí quản trị doanh nghiệp xăng dầu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp.
(PLO) Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng, đã xử lý 1.981 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, trong đó chủ động khởi tố hình sự 1 vụ, chuyển công an điều tra 3 vụ.
(PLO)- Người phạm tội đưa hối lộ bị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù; người phạm tội nhận hối lộ sẽ bị xử lý hình sự nặng hơn, khung hình phạt lên đến chung thân, tử hình.
(PLO)- Hành vi giả mạo công văn, con dấu của UBND tỉnh Bình Định có thể bị xử lý hình sự, người chia sẻ trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)- Nếu trên xe có người mắc COVID-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác thì người điều khiển phương tiện và cả người bị nhiễm COVID-19 có thể bị xử lý hình sự.
(PLO)- Trong mọi hoàn cảnh, sự sống, tính mạng con người là trên hết; mỗi người phải ý thức hơn nữa tinh thần "chống dịch như chống giặc", không có việc cần thiết thì không ra ngoài, luôn tuân thủ 5K...
(PLO)- Yêu cầu xử lý nữ BS khoa
sản có
dấu hiệu khai báo y tế không đúng sự
thật; trường hợp
đến mức phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự thì chuyển hồ sơ qua cơ quan
cảnh sát điều tra.
(PLO)- Dù là ngoài đời hay trên mạng xã hội, chúng ta cần phải cẩn ngôn, không chỉ bởi sợ “nghiệp quật” mà còn phải nghĩ đến khả năng bị phạt hành chính hay bị tội tù.
(PLO)- Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối... gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì có thể bị xử lý hình sự.
(PLO)- Qua công tác truy vết BN-5046 cho thấy bệnh nhân này có biểu hiện không khai báo, khai báo không trung thực, gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, kiểm soát nguồn nguy cơ lây nhiễm.