Bị đòi cưới, nam sinh lớp 12 sát hại người yêu

Ánh đang là học sinh Trường THPT Hải Hậu B, có quan hệ tình cảm với C.T.H. (17 tuổi, là học sinh lớp 11 và đã bỏ học cách đây hơn 1 tháng). Chiều 31/3, Ánh và H. rủ nhau đi xe đạp ra bãi biển thuộc xã Hải Chính để tâm sự. Tại đây, H. cho Ánh biết mình đã có thai 3 tháng và đòi cưới. Do đang đi học, Ánh không đồng ý cưới nên 2 bên nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc giằng co, Ánh lấy dao bấm nhọn (Ánh bỏ trong túi quần) đâm vào ngực và cổ H. H. kêu cứu, Ánh lấy áo trùm đầu và bịt miệng H. đến khi bất tỉnh mới bỏ ra. Thấy H. đã chết, Ánh lấy cát vùi mặt H. và ném dao xuống bãi biển. Qua điều tra, ngày 3/4, Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định bắt khẩn cấp Phạm Tuấn Ánh.

 
Theo Bích Mận (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm