Đốt mìn rồi ôm người yêu tự sát

Sáng 2/4, chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ dùng mìn tự chế sát hại người yêu xảy ra ở xã Nam Tiến (huyện Phổ Yên).

Hung thủ gây án tên Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, người cùng huyện). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Nga (17 tuổi, ở xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 30/3, chị Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi) đèo con gái là Nga về nhà. Qua đường liên xã Nam Tiến, 2 mẹ con bị Tuấn áp sát chặn xe. Thanh niên 21 tuổi yêu cầu được nói chuyện riêng với Nga về mối quan hệ của 2 người.

Trò chuyện được một lúc, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Tuấn bất ngờ lấy 2 quả mìn tự chế trong người định đốt nhưng bị mẹ con chị Ngân giằng được.

Hung thủ rút tiếp quả nổ thứ 3, lao tới ôm chặt chị Nga rồi lấy thuốc lá châm ngòi. Mìn phát nổ khiến Tuấn đứt lìa bàn tay phải. Thiếu nữ 17 tuổi bị thương ở vùng ngực và mặt.

Khám nghiệm hiện trường, khám xét nơi ở của Tuấn, cảnh sát thu một gói thuốc nổ, 2 kíp nổ, dây cháy chậm và mìn tự chế. Cơ quan công an phát hiện thư tuyệt mệnh của Tuấn tại nhà.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng hiện chưa lấy được lời khai của Tuấn và Nga. “Sức khỏe cả 2 người còn yếu nên chúng tôi chưa thể làm việc”, nguồn tin nói.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm