Xe máy quay đầu đột ngột, xe ben lật nghiêng

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường ĐH 411 thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương giữa xe máy và xe ben chở đất, Đội trưởng Đội CSGT Bắc Tân Uyên Nguyễn Văn Tấn cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn là do xe máy quay đầu đột ngột.

Xe ben đánh tay lái leo lên dải phân cách, lật nghiêng.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 8-8, trên đường ĐH 411 thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên xảy ra vụ va chạm giữa ô tô biển số 61C-221.49 do tài xế Đỗ Linh (42 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển và xe máy do ông Nguyễn Trọng Thịnh (49 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) cầm lái.

Sau cú va chạm xe ben đã leo lên dải phân cách, húc ngã cột điện chiếu sáng và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến toàn bộ đất đá trên xe ben đổ xuống vùi lấp xe máy. Hậu quả khiến ông Thịnh bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra vụ tai nạn còn làm đầu xe ben bị hư hỏng nặng, một cột điện chiếu sáng bị đổ nghiêng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Bắc Tân Uyên đã có mặt phối hợp cùng Công an xã Tân Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Qua điều tra, lực lượng chức năng kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn là do xe máy quay đầu đột ngột.

Một số hình ảnh của vụ tai nạn ghi nhận tại hiện trường: 

Xe máy quay đầu đột ngột, xe ben lật nghiêng ảnh 3

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm