Xử phúc thẩm vụ hiếp dâm trẻ em ở Đồng Nai: Bị cáo Đại vô tội

HĐXX cho rằng lời khai người bị hại, bị cáo, nhân chứng và hồ sơ vụ án mâu thuẫn về thời gian, địa điểm gây án. Khi xảy ra vụ án, bị cáo Đại là người vị thành niên nhưng khi lấy lời khai, cơ quan điều tra không mời người giám hộ, luật sư là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Trong khi đó, có hai nhân chứng khẳng định vào thời gian vụ án xảy ra, bị cáo Đại đi câu cá với họ cách đó cả chục km.

Ngày 18-7-2005, Đại bị Công an xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai bắt vì hành vi hiếp dâm trẻ em. Ngày 13-12-2006, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đại chín năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Tháng 5-2007, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Ngày 20-5-2008, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bị cáo Đại không phạm tội.

TR.DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm