Thuốc bị cấm ở châu Âu vẫn được bán tại Việt Nam

Theo AP, loại thuốc này có mặt trên thị trường được 30 năm. Có khoảng 5 triệu người đã sử dụng thuốc Mediator, tên thương hiệu của hoạt chất Benfluorex của Pháp.

Năm ngoái, loại thuốc này đã bị rút khỏi thị trường châu Âu, lý do là vì nó ít tác dụng trong việc điều trị bệnh đái tháo đường, không những thế có thể là làm dày van tim, một điều rất nguy hiểm.

Cũng liên quan đến loại thuốc này, tại Việt Nam, ngày 30/8 vừa qua, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã rút số đăng ký của loại thuốc Mediator của Công ty Les Laboratories Servier. Tuy nhiên, lý do rút là vì công ty có đơn đề nghị do tác dụng không mong muốn của thuốc.

Vì thế, những thuốc vẫn còn hạn dùng và được sản xuất trước ngày ký quyết định này sẽ vẫn được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế của Pháp cũng như cơ quan thuốc châu Âu đều khuyến cáo những người từng sử dụng loại thuốc này từ năm 2006 đến năm ngoái nên đi khám để phát hiện nếu có gì bất thường về van tim.

Trước đó vào tháng 9, loại thuốc trị tiểu đường Avandia cũng bị cấm lưu hành vì làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Theo Phương Trang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm