An Giang: Sắp gắn bảng tên cho cây cổ thụ

Trong hai năm qua, dưới sự phối hợp của Bảo tàng An Giang, ngành kiểm lâm đã điều tra định vị, xác định được chu vi 82 cây cổ thụ thuộc 20 loài và 16 họ thực vật; có tuổi thọ từ 100 năm đến 700 năm tuổi.

Ông Hùng cho biết thời gian qua do chưa có kế hoạch bảo tồn kịp thời nên nhiều cây cổ thụ tại các đình, chùa trong tỉnh bị lấp đất lên gốc khiến chúng đang chết dần. Việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cổ thụ cũng chưa được quan tâm đúng mức.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm