Bình Định: Ngộp thở vì khói bụi từ cụm công nghiệp

Mỗi ngày, hàng chục ống khói thi nhau phun ra những cột khói đen ngòm bao trùm các khu dân cư. Còn các bãi đất trống đều trở thành những bãi rác kim loại, nhựa phế liệu khổng lồ...

Bà Cao Thị Ngân (ngụ khối phố Tây Phương Danh, phường Đập Đá) nói: “Mỗi khi các cơ sở trên hoạt động, hầu như nhà nào cũng phải đóng cửa, quán xá không mua bán được gì. Hầu hết người già, trẻ em đều mắc các chứng khó thở, tức ngực, đau đầu…”. Ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng khối phố Tây Phương Danh, cho biết thêm: “Khối phố Tây Phương Danh có hơn 500 hộ, phần lớn đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Mới đây, hơn 50 hộ đã ký đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý tình trạng này”.

Ông Lê Minh Toán, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, cho biết cụm công nghiệp Gò Đá Trắng (17 ha) hiện có hơn 50 cơ sở hoạt động, phần lớn sản xuất theo quy trình thủ công, lạc hậu. Tháng 8-2011, chủ tịch UBND thị xã An Nhơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 14 cơ sở với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng do có nhiều vi phạm về môi trường. UBND thị xã An Nhơn đã đình chỉ hoạt động các cơ sở sản xuất thủ công, yêu cầu họ áp dụng công nghệ hiện đại hoặc chuyển đổi ngành nghề. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền phạt, các cơ sở bị đình chỉ vẫn tiếp tục hoạt động và càng ngày càng gây ô nhiễm trầm trọng.

Ông Hoàng Trọng Quốc, Trưởng ban Quản lý Các cụm công nghiệp thị xã An Nhơn, cho biết: “Các cơ sở tái chế kim loại, nhựa tại cụm công nghiệp Gò Đá Trắng hằng ngày thải ra một lượng rất lớn khói thải không qua xử lý. Dù UBND thị xã An Nhơn đã nhiều lần xử phạt nhưng những cơ sở này vẫn không chịu thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường”. Cũng theo ông Quốc, mới đây khi thấy đoàn kiểm tra, hai cơ sở nấu chì là Tây Ninh, Thu Hùng còn khóa kín cửa nên đoàn không thể vào kiểm tra.

Theo ông Lê Minh Toán, hiện UBND thị xã An Nhơn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý do các cơ sở hoạt động lén lút vào ban đêm. UBND thị xã An Nhơn đã đề nghị UBND tỉnh Bình Định trực tiếp xử lý, đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thị xã An Nhơn kiểm tra, xử lý dứt điểm hoặc đề xuất xử lý đối với các cơ sở sản xuất, tái chế kim loại gây ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp trên.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm