Bàn giao tàu container 9.200 tấn cho đối tác Đức

Tàu có chiều dài 129,4m, rộng 17m, chiều cao đến boong chính 10m, mớn nước 7,1m, lắp máy chính Caterpiler có công suất 5.400 mã lực (CV) cho phép tàu hoạt động với tốc độ 14,7 hải lý/giờ. Các trang thiết bị hàng hải của tàu thỏa mãn các công ước quốc tế mới nhất về hàng hải, bảo đảm cho tàu hoạt động đến tất cả các cảng trên thế giới.

Tàu container đa năng trên có ký hiệu RSBK 02 do Công ty INEC của Hà Lan thiết kế, cơ quan duyệt thiết kế, giám sát thi công và phân cấp tàu là Đăng kiểm BV.

Đây là con tàu thứ hai trong loạt tàu 9.200 tấn được Công ty công nghiệp tàu thủy Bến Kiền đóng mới cho chủ tàu nước ngoài.

Theo Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm