Ba anh em cùng hầu tòa vì bảo vệ nhau

Trưa ngày 4-3-2014, anh Ngô Quang Bình (SN 1975, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điện thoại hẹn Phạm Ngọc Ánh (SN 1975) đến một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ để giải quyết công việc làm ăn.

Bị cáo Thanh và Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm

Khoảng 20 phút sau, Ánh và em ruột là Tuấn đến quán. Đồng thời, trước khi đi, Ánh còn điện thoại rủ Thanh cùng đi (cả ba đều là anh em ruột). Trong lúc nói chuyện, Bình và Ánh nảy sinh mâu thuẫn. Thấy vậy, Thanh liền cầm ghế gỗ đánh vào đầu và người anh Bình. Ánh và Tuấn cũng cầm ghế, xông vào cùng tấn công khiến nạn nhân thương tật 24%.

Trong vụ án này, Ánh cũng bị TAND quận Thanh Khê tuyên phạt hai năm tù, nhưng Ánh không có kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm