Bắt giam người chủ mưu chặt 13 cây gỗ quý

Ngày 27-12, Đại tá Châu Trinh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ban hành quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Trần Văn Thắng (32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng.

Bị can này được xác định là chủ mưu trong vụ đốn hạ 13 cây gỗ dổi quý trong khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.

Liên quan đến vụ phá rừng này, đầu tháng 12-2016, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố chín bị can cùng tội danh trên. Chín bị can này đều là dân tộc Ba Na, trong đó người lớn nhất 32 tuổi, trẻ nhất 18 tuổi, đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một trong những cây gỗ dổi bị đốn hạ.
Một trong những cây gỗ dổi bị đốn hạ.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Thắng khai nhận: Đầu tháng 11-2016, Thắng tổ chức cho chín bị can trên đến đốn hạ, cưa xẻ 13 cây dổi - loại gỗ quý có giá trị cao - tại tiểu khu 183 thuộc xã Vĩnh Hảo do Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý để lấy gỗ mang đi bán.

Kết quả giám định cho biết đây là những cây dổi lớn, có tuổi đời hơn 30 năm, đường kính thân 36-76 cm, tổng khối lượng gần 45 m3.

Những cây dổi bị chặt hạ này ở vị trí chỉ cách tỉnh lộ gần 100 m và nằm giữa hai trạm bảo vệ rừng Hang Hũ, Lò Than.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, đây là vụ đốn hạ cây lớn trong rừng phòng hộ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ việc tổ chức khai thác gỗ trái phép, đường dây tiêu thụ số gỗ trên, làm rõ có hay không việc tổ chức tiếp tay, liên kết giữa lực lượng bảo vệ rừng với lâm tặc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm