Dương Chí Dũng kháng án

cho biết bị cáo Dương Chí Dũng đã viết đơn xin kháng án vì cho rằng mình không tham ô và hình phạt là quá nặng.

Ngoài ra, theo nguồn tin riêng, các bị cáo khác liên quan đến vụ án cũng đồng loạt có đơn kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng, chưa đủ căn cứ hoặc với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, như đã đưa tin, HĐXX TAND TP Hà Nội trong phiên sơ thẩm đã tuyên Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc (nguyên tổng giám đốc Vinalines) tử hình với các tội tham ô tài sản và cố ý làm trái. Các bị cáo khác bị tòa tuyên án 8-22 năm tù.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm