Trực thăng bị bắn hạ ở Libya, 2 lính Pháp thiệt mạng

AP dẫn lời hai quan chức giấu tên thạo tin cho biết vụ bắn rơi máy bay xảy ra vào ngày 17-7. Lúc xảy ra vụ việc, có hai binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Pháp trên trực thăng. Không ai sống sót sau vụ việc này.

Bộ Quốc phòng Pháp từ chối bình luận do không muốn tiết lộ thông tin liên quan tới lực lượng đặc nhiệm.

trực thăng bị bắn hạ ở Libya

 Lữ đoàn phòng vệ Benghazi lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn rơi trực thăng hôm 17-7. Ảnh: Libya Observer

Lực lượng dân quân tự xưng Lữ đoàn phòng vệ Benghazi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay trên. Nhóm này nói rằng đã sử dụng một tên lửa vác vai SA-7 và súng máy hạng nặng để bắn hạ chiếc trực thăng trên.

Được biết trực thăng này thuộc về lực lượng do Tướng Khalifa Hifter chỉ huy đóng ở miền đông Libya, mà nhóm này lâu nay vẫn luôn đối đầu.

Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Moammar Gadhafi và khiến nhà lãnh đạo nước này bị sát hại hồi năm 2011.

Những bất ổn về an ninh khiến nước này trở thành mảnh đất màu mỡ cho các lực lượng dân quân, các nhóm phiến quân, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và chi nhánh của Tổ chức al-Qaeda tung hoành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm