Được giảm án do hoàn cảnh khó khăn

Tháng 12-2008, Công an quận 8 bắt quả tang Phúc đang tổ chức đánh bạc với 26 tờ phơi đề có tỉ lệ cá cược một ăn 75, một ăn 650. Phúc khai nhận đã ghi đề cho một người lạ mặt và rủ hai người bạn ghi đề cho mình để lấy tiền hoa hồng. Mỗi ngày Phúc và hai đồng phạm ghi được từ 1 triệu đến 7 triệu đồng. Từ tháng 6-2008 đến ngày bị bắt Phúc đã thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng. Hai đồng phạm của Phúc cũng thu lợi bất chính từ 10 triệu đến 40 triệu đồng.

Theo cấp phúc thẩm, hành vi tổ chức ghi đề của Phúc và đồng bọn là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, do Phúc và một đồng phạm đã nộp tiền phạt thu lợi bất chính và có hoàn cảnh khó khăn nên tòa chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt. Trước đó, Phúc bị TAND quận 8 phạt năm năm sáu tháng tù, hai đồng bọn của Phúc bị phạt ba năm tù cũng về tội danh trên.

V.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm