Không kháng cáo cũng được giảm án

Khoảng 0 giờ 15 ngày 25-12-2010, hai bị cáo đều không có giấy phép lái xe, điều khiển xe máy đi ngược chiều, cùng tránh về bên trái không đúng quy định nên đụng vào nhau, dẫn đến một người ngồi trên xe Thắng chết do chấn thương sọ não. Xử sơ thẩm, TAND huyện Tây Hòa đã phạt Luận, Thắng mỗi người hai năm sáu tháng tù. Sau đó, Luận kháng cáo xin giảm án.

Theo tòa phúc thẩm, Luận có nhân thân tốt, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cùng gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại theo yêu cầu của gia đình nạn nhân. Mức án của cấp sơ thẩm đối với Luận là có phần nghiêm khắc nên tòa chấp nhận giảm án. Đặc biệt, trong vụ án này, dù Thắng không kháng cáo nhưng tòa xét mức án cấp sơ thẩm phạt Thắng cũng có phần nặng nên giảm cho Thắng một phần hình phạt.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm