Rối việc định giá chim của giám đốc sở

Theo cáo trạng, tháng 7-2015, Bùi Quang Minh Tấn và Nguyễn Văn Tùng vào nhà vị giám đốc trộm hai lồng chim chào mào, bán được 2 triệu đồng. Sau đó, khi vào trộm một lồng chim khác thì hai người bị công an bắt. Hai lồng chim được cơ quan chức năng định giá 1,2 triệu đồng, còn ba con chim là 9 triệu đồng. Mới đây, khi xét xử, tòa án TP Tam Kỳ trả hồ sơ để giám định, định giá lại giá trị ba con chim. Khổ nỗi là chim đã trả cho ông giám đốc nên cơ quan chức năng không biết chim nào là chim bị trộm, CQĐT lâm vào thế khó. Rõ là các cơ quan tố tụng đang “khổ” với mấy chú chim.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm