17 năm tù cho kẻ cắt cổ hàng xóm chỉ vì ván bài 2.000 đồng

Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc Duyên 89 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, khuya 24-4, Duyên cùng nhóm người đánh bài tại nhà ông Vũ Văn Anh (ở xóm 8, xã Lăng Thành) với mỗi ván bài thắng, thua 2.000 ngàn đồng cho…vui.

Trong lúc đánh bài, Duyên có mâu thuẫn cãi nhau với ông Trần Phúc Vân (53 tuổi, trú xã Lăng Thành). Hai người xảy ra ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn rồi ai đi về nhà nấy để ngủ.

 Bị cáo Đoàn Bá Duyên đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. 

Đến 1 giờ 30 phút sáng 25-4, Duyên không chịu nằm ngủ mà lấy chiếc liềm thường dùng cắt lúa, cắt cỏ của gia đình đi sang nhà ông Vân để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Khi ông Vân nghe tiếng Duyên gọi liền mở cửa đi ra. Duyên dùng chiếc liềm cắt mạnh vào cổ ông Vân khiến bị đứt mạch máu chủ. Ông Vân bị mất nhiều máu, gục xuống, chết tại chỗ còn Duyên tháo chạy, bỏ trốn và bị bắt lúc rạng sáng 25-4.

HĐXX sơ thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, đã tước đi mạng sống của người khác, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh để răn đe kẻ khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khao báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều