An Giang phát hiện 30.000 viên thuốc hiệu Bromalex nghi nhập lậu

(PLO)- Bị lực lượng chống buôn lậu truy đuổi, đối tượng tình nghi ném bỏ lại thùng giấy có chứa 30.000 viên thuốc tân dược hiệu Bromalex (xuất xứ nước ngoài)
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc tân dược nghi nhập lậu.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 24-7, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn TP Châu Đốc.

Khi đến tỉnh lộ 995A đoạn thuộc khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A thì Tổ công tác phát hiện một người điều khiển xe máy chở theo thùng giấy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Số thuốc tây lực lượng chống buôn lậu thu giữ được. Ảnh: CACC

Số thuốc tây lực lượng chống buôn lậu thu giữ được. Ảnh: CACC

Tuy nhiên người này đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi chạy đến khu vực hẻm 89, khóm 1, phường Châu Phú A người này ném bỏ một thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản truy đuổi của Tổ công tác.

Kiểm tra thùng giấy trên, Tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 3.000 vỉ (10 viên/01vỉ, tương đương 30.000 viên) thuốc tân dược hiệu BROMALEX (loại 6mg, trị trầm cảm, mất ngủ...) xuất xứ nước ngoài, nghi vấn thuốc nhập lậu. Tổng giá trị thuốc khoảng 135 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm