Án mạng từ bát nước chè xanh

Ngày 12/4, công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Đậu Khắc Vinh (42 tuổi) ở xã Đồng Văn về tội giết người.

Trước đó 3 ngày, Vinh bị cảnh sát bắt sau khi ông Phạm Ngọc Tám (58 tuổi) bị chết tại bệnh viện từ trận đòn thù của Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận, vào cuối tháng 3, xóm của Vinh làm lễ đón nhận danh hiệu làng nghề. Tất cả bà con lối xóm mừng vui đến dự liên hoan. Khi thấy ông Tám ngồi ở nồi nước chè xanh, Vinh đi đến yêu cầu "rót cho bát nước".

Thấy Vinh ít tuổi nhưng lại ra lệnh cho mình, ông Tám đã lớn tiếng nạt nộ rồi hai người xảy ra cãi vã. Buổi chiều cùng ngày, Vinh đến nhà ông Tám để hỏi chuyện. Tại đây, Vinh dùng thanh gỗ đuổi đánh ông Tám. Thấy ông hàng xóm bỏ chạy nhưng bị vấp ngã, Vinh xông đến đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu.

Dù được mọi người đưa đi bệnh viện nhưng sau 10 ngày cấp cứu, ông Tám tử vong vì vết thương quá nặng.

Theo Nguyên Khoa (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm