Ẩn mình trong chùa ở Đồng Tháp trốn truy nã, 1 phụ nữ bị bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin cơ quan này vừa dẫn giải sáu bị can có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa.

Sáu bị can này gồm Lê Quang Nhất (28 tuổi, ở thị xã Nghi Sơn) và Phạm Tuấn Anh (52 tuổi, ngụ thị xã Bỉm Sơn) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Thế Chờ (52 tuổi, ngụ huyện Thiệu Hóa) và Vũ Văn Thìn 30 tuổi, ngụ huyện Nông Cống) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích; Lê Quang Thông (27 tuổi, ngụ phường Điện biên, TP Thanh Hóa) bị truy nã về tội giết người.

Đặc biệt, Lê Thị Lợi (41 tuổi, ngụ TP Thanh Hóa), sau khi bị điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2020 thì Lợi đã bỏ trốn vào Đồng Tháp.

Lê Thị Lợi bị Công an Thanh Hóa bắt giữ tại Đồng Tháp khi đang tu ở một ngôi chùa tại phường Mỹ Hội, thị xã Cao Lãnh. Ảnh: CACC

Tại Đồng Tháp, Lợi thay đổi dung mạo bằng cách cắt tóc đi tu tại một ngôi chùa ở phường Mỹ Hội, thị xã Cao Lãnh. Tuy nhiên Lê Thị Lợi sau đó đã bị công an bắt giữ đưa về Thanh Hóa phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, các bị can sau khi gây án đều trốn vào các tỉnh ở miền nam là Đồng Tháp, Bình Dương và Bình Phước.

Các bị can đã tìm cách thay đổi dung mạo, ngoại hình để trốn tránh sự truy bắt quyết liệt của lực lượng Công an Thanh Hóa, tuy nhiên cả sáu nghi phạm đã sa lưới sau một thời gian lẩn trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm