An ninh thắt chặt tại phiên xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền. 

Hôm nay (19-9), TAND TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử cả 3 tội danh trên.

Bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chồng bị cáo Lan) bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bị cáo Lan) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh thắt chặt trước phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan giai đoạn 2. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ghi nhận của PLO, khoảng 6 giờ ngày 19-9, xe chở các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 đã đến tòa án.

Trước đó một hôm, TAND TP.HCM đã hoàn tất việc chuẩn bị cho phiên xét xử. Tòa đã dựng rạp, bố trí ghế ngồi ở sân tòa cho gần 1.000 người, gồm: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và luật sư, lực lượng hỗ trợ phiên tòa.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa Hình sự, TAND TP.HCM làm chủ tọa. Hợp thành HĐXX 5 người còn có thẩm phán Vũ Hoài Nam và 3 hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa có 5 kiểm sát viên, gồm: các ông Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Hồng Hiệp; các bà Bùi Thanh Hằng và Lê Trương Hà Linh.

Xe chở các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 đến tòa từ sớm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã họp bàn với các nhân sự chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB để sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra) phát hành 25 mã trái phiếu “khống”.

25 mã trái phiếu được phát có giá trị là 30.869 tỉ đồng. Số tiền thu về, bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới dùng nhiều phương pháp để rút tiền ra khỏi SCB sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ năm 2012-2020, 23 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với tổng số tiền là 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỉ USD, tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỉ USD.

Ở tội rửa tiền, cáo buộc xác định 445 triệu tỉ đồng là số tiền được Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm dùng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, hơn 415.000 tỉ đồng là "rút ruột" từ SCB và 30.000 tỉ đồng là lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới