2 xe khách tông nhau, 16 người chết và trọng thương

Khoảng 4 giờ ngày 2-10, trên đường 784 đoạn qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách làm sáu người tử vong tại hiện trường, 10 người bị thương đang được cấp cứu tại BV đa khoa Tây Ninh và BV đa khoa khu vực Củ Chi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân ở gần hiện trường, thời điểm trên họ bị đánh thức vì một tiếng động mạnh như nổ lớn. Mọi người chạy ra chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Đầu xe khách biến dạng, dính vào hông ô tô, nhiều người chết tại chỗ cùng với tiếng khóc, kêu la thảm thiết của các nạn nhân.

Tại hiện trường, ô tô loại 16 chỗ biển số 67B-004.57 đi theo hướng từ TP.HCM lên Tây Ninh bị vỡ hoàn toàn phần nóc, tài xế chết ngay trên xe, hành lý của khách đi xe 16 chỗ văng ngổn ngang trên đường.
Còn ô tô 35 chỗ biển số 70B-015.23 đi từ hướng Tây Ninh xuống TP.HCM bị hư hỏng phần đầu.
Người dân và cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Theo thông tin từ BV đa khoa tỉnh, trong 10 nạn nhân đang cấp cứu, hiện có ba ca nặng và một ca trong tình trạng nguy kịch; hai nạn nhân hiện được cấp cứu tại BV đa khoa Củ Chi. Tất cả nạn nhân đều bị đa chấn thương.
Sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cùng các phó Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tri Phương, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu Nguyễn Thị Xuân Hương và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông.
Bước đầu, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân đã chết, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/trường hợp. Huyện Dương Minh Châu cũng hỗ trợ các nạn nhân chết và bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành điều tra làm rõ. Báo Tây Ninh sẽ tiếp tục thông tin vụ tai nạn đến bạn đọc.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo huyện Dương Minh Châu đã đến hiện trường và vào BV đa khoa Tây Ninh để thăm hỏi và hỗ trợ cho các nạn nhân bị tai nạn.
Theo đó, mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng, bao gồm UBND tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp, huyện Dương Minh Châu hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp. Riêng mỗi nạn nhân tử vong được tỉnh Tây Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng.
Tất cả nạn nhân đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang.
Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại BV đa khoa Tây Ninh:
1. Trình Thị Thúy, sinh năm 1972
2. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1955
3. Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1957
4. Nguyễn Văn Thương, sinh năm 2004
5. Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1964
6. Phan Thành Đúng, sinh năm 1993
7. Lê Thị Ánh, sinh năm 1942
8. Phan Văn Hiếu, sinh năm 2000
Riêng hai trường hợp Phan Thị Thắm, sinh năm 1990 và con gái Nguyễn Thị Yến, sáu tuổi đang được cấp cứu tại BV đa khoa Củ Chi (TP.HCM).
Hiện tại, bé Yến đang trong tình trạng nguy kịch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm