An Giang: Phát hiện 2 vụ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 20-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang vừa bắt giữ hai vụ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 05 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Bốn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị phát hiện và đưa đi cách ly. Ảnh: LĐ 

Tại khu vực cách đường biên giới khoảng khoảng 15 m tổ công tác phát hiện Chau Rach (24 tuổi) và Chau Kun Thia (21 tuổi, cùng ngụ ấp Bô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên) đi từ hướng Campuchia về Việt Nam nên ra hiệu dừng để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Đến chiều cùng ngày, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 4 cũng phát hiện thêm Võ Văn Thành (30 tuổi) và Chau Rôs Tanas (28 tuổi, cùng ngụ ấp Che Cô, xã An Cư) từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tiến hành lập biên bản và cho những người này viết cam kết không tái phạm; đồng thời bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm