Bắt 23 nghi can cá độ World Cup

Rạng sáng 14-6, trinh sát hình sự của Công an quận 10 phối hợp với Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM ập vào quán cà phê 001 lô E (chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10). Tại đây, các trinh sát bắt quả tang Phan Văn Ngọc Anh (ngụ quận 1, từng có một tiền án) và Lý Quốc Hùng (quận 11) đang ghi phơi cá độ trận Tây Ban Nha - Hà Lan cho khách đến quán. Tang vật thu giữ gồm gần 30 triệu đồng, 100 USD, hàng chục điện thoại di động, hai laptop... Khi cảnh sát ập vào, hàng chục con bạc hốt hoảng tháo chạy nháo nhào. 23 người liên quan được đưa về trụ sở để phân loại, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hùng và Anh khai nhận khách đến quán có nhu cầu cá độ sẽ được Anh thông báo tỉ lệ cá cược, ghi phơi. Sau đó Hùng nhận tiền và nhập vào máy thông qua một tài khoản cá độ mua lại từ đường dây lớn hơn. Vào thời điểm ổ cá độ bị triệt phá, tổng số tiền mà các con bạc đặt cược khoảng 70 triệu đồng.

LƯU NGUYỄN - XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm