Bắt thêm cựu cảnh sát trong vụ ‘làm luật’ ở cửa khẩu Lạng Sơn

Ngày 21-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố thêm ba bị can để điều tra về tội đưa hối lộ liên quan tới vụ cán bộ “làm luật” xe hàng chờ xuất sang Trung Quốc tại khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện Cao Lộc.

Các bị can gồm: Phạm Văn Hoàn (53 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn), Ngô Xuân Trường (39 tuổi, cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn) và Lê Đức Quỳnh (44 tuổi).

Cơ quan chức năng xác định, ba bị can trên có liên quan đến đường dây “làm luật” để đưa xe tải qua cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 14-1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Hưởng (39 tuổi), Nông Tuấn Anh (30 tuổi, cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc) về tội nhận hối lộ và Đinh Văn Thìn (43 tuổi, trú TP Lạng Sơn) về tội đưa hối lộ.

Theo cơ quan chức năng, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung Quốc tăng cường kiểm soát người và phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu. Điều này đã dẫn đến tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa, nhất là mặt hàng nông sản bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài. 

Tại Lạng Sơn, cao điểm ùn tắc lên đến 5.000 phương tiện, khoảng 10.000 lái xe đường dài, số lượng xe được thông quan rất hạn chế (khoảng 100 xe/ngày) khiến hàng hóa bị hỏng, nhiều chủ hàng, doanh nghiệp thiệt hại lớn về kinh tế.

Lợi dụng tình trạng này, nhóm bị can đã thông đồng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu, đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay vào vị trí với giá từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe.

Bước đầu, công an xác định, nhóm người này đã thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm