Cà Mau: Vận động hỗ trợ tiền đò cho học sinh

Trước mắt, tỉnh sẽ vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp để trang trải một phần chi phí hoặc toàn bộ chi phí cho học sinh phải đi học bằng đò ngang, đò dọc.

Báo cáo của các trường gửi về Sở GD&ĐT tỉnh cho thấy hơn 400 học sinh phải bỏ học vì gia đình không có tiền đò cho con đến trường hàng ngày. Hiện Cà Mau có hơn 10.000 học sinh đi học bằng đò, trong đó có tới khoảng 9.000 em gặp rất nhiều khó khăn trong chi phí tiền đò, nguy cơ bỏ học rất cao. Theo báo cáo của các trường, mức giá thấp nhất đối với mỗi học sinh khi đi học qua đò ngang là 1.000 đồng/lượt; đò dọc được tính theo độ cách xa giữa nhà và trường, từ 10 km trở lên có giá 10.000-15.000 đồng/lượt đi và về, thậm chí còn cao hơn tùy vào quãng đường.

N.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm