HẢI PHÒNG:

Con nghiện “đói” thuốc cướp taxi, gây tai nạn liên hoàn

Sự việc xảy ra vào tối ngày 17/6/2011, đối tượng Đào Đình Tuấn chuẩn bị dao nhọn và dây điện gọi điện đến hãng taxi Trung Kiên, yêu cầu một xe taxi đi Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Con nghiện “đói” thuốc cướp taxi, gây tai nạn liên hoàn ảnh 1

Đối tượng Đào Đình Tuấn tại cơ quan công an.
Nhận được điều động của hãng, anh Vũ Tiến Thăng (SN 1953), trú tại khu 2 - Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng điều khiển xe taxi mang BKS 16N-5314 đến Quán Toan đón khách. Ban đầu Tuấn tỏ ra là một vị khách dễ gần, thân mật. Đến đoạn đường vắng thuộc khu vực xã Đông Sơn - Thủy Nguyên, lừa lúc anh Thăng không để ý, từ ghế sau, tên Tuấn bất ngờ chồm người lên, quàng nhanh đoạn dây đã chuẩn bị sẵn, thít mạnh vào cổ anh Thăng khiến anh Thăng sợ hãi mở cửa xe chạy thoát ra ngoài. Đối tượng Tuấn nhanh chóng cướp được tay lái, điều khiển xe chạy tốc độ cao về hướng Kênh Giang.

Con nghiện “đói” thuốc cướp taxi, gây tai nạn liên hoàn ảnh 2

Chiếc taxi sau khi gây tai nạn đã không còn nguyên dạng.

Đến đoạn đường thuộc thị trấn Núi Đèo, đối tượng Đào Đình Tuấn đâm liên tiếp vào 2 xe máy BKS 16S8-5214 và 16F8-5553 khiến 2 người đi xe máy là anh Bùi Văn Hiếu (SN 1981) và Trần Văn Sơn (SN 1950) tử vong tại chỗ; chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1984), quê Thái Bình, trọng thương.

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn nhưng bị lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng vây bắt thành công khi hắn đang trốn tại nhà trọ thuộc phường Quán Toan vào rạng sáng ngày 18/6.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng Đào Đình Tuấn vốn là con nghiện lâu năm, cướp xe và gây tai nạn trong trạng thái “đói” thuốc. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên vừa khởi tố vụ án “Cướp tài sản gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Đình Tuấn; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ sớm đưa đối tượng ra xét xử.

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm