Công an điều tra vụ Ford Ranger liên tục tạt đầu xe tải

Sáng 12-3, một lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang cử cán bộ vào cuộc xác minh vụ việc một chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger có hành vi liên tục tạt đầu một xe tải khác ở đường trên cao.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai ô tô có hành vi chạy lạng lách, chèn ép nhau khiến nhiều người bức xúc. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 9-3 tại tuyến đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội), đoạn qua ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển.

hiếc bán tải Ford Ranger liên tục tạt đầu, ép xe tải

Chiếc bán tải Ford Ranger liên tục tạt đầu, ép xe tải. (Ảnh cắt từ clip)

Nội dung đoạn clip cho thấy tài xế xe Ford Ranger biển số 90C-051.81 liên tục đánh lái, tạt đầu xe tải biển số 36C-188.33 chạy phía sau. Hai phương tiện truy đuổi nhau gần 2 km thì xe tải vượt lên ép chiếc Ford Ranger vào lề đường.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật cũng như tính mạng của cả hai tài xế nói trên.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), hành vi lạng lách, đánh võng, chèn ép nhau của hai chiếc xe không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn nguy hiểm cho chính bản thân các tài xế này.

Đối chiếu với quy định tại điểm d khoản 8 Điều 5 Nghị định 46/2016, hai tài xế sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi lạng lách, đánh võng với mức phạt 7-8 triệu đồng. Bên cạnh đó, cả hai sẽ bị tước giấy phép lái xe 2-4 tháng, tạm giữ phương tiện trong vòng bảy ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm