Đâm chết chồng vì bị đánh, hầu tòa

Từ năm 2002, Đào sống chung như vợ chồng với anh P. và có với nhau một đứa con. Tối 3-1-2008, họ đi dự tiệc sinh nhật tại nhà một người bạn. Trong lúc uống rượu, Đào tỏ vẻ thân mật với một số thanh niên ngồi chung bàn nên anh P. ghen. Về nhà, anh P. gây chuyện và nắm tóc đánh Đào. Trong lúc xô xát giằng co, Đào đã chụp một con dao ở kệ bếp đâm anh P. một nhát, làm nạn nhân chết sau đó do vết thương quá nặng.

VKS truy tố Đào về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS và tại phiên xử đã đề nghị phạt Đào từ bảy đến tám năm tù. Tranh luận, luật sư cho rằng Đào chỉ phạm tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng theo Điều 96 BLHS. Theo tòa, quan điểm của VKS là chính xác nhưng do nạn nhân cũng có một phần lỗi, bị cáo lại đang mang thai nên tòa chỉ phạt như trên.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm