Đang ở tù lại gây án giết người

Từ 1993 đến cuối 2005, Thạch năm lần vào tù về tội cướp giật tài sản với tổng hình phạt 18 năm tù. Lần cuối cùng vào tháng 11-2005, Thạch bị TAND quận 10 xử tám năm tù về tội danh trên, đưa đi thi hành án tại Trại giam Xuân Phước (Bộ Công an) ở huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên. Tại đây, Thạch trốn trại nên bị TAND huyện Đồng Xuân xử phạt bốn năm tù. Cộng với bản án chưa thi hành xong thì Thạch phải thi hành hơn 11 năm tù.

Sáng ngày 3-4-2008, Thạch đánh và siết cổ một phạm nhân chung phòng tên Nguyễn Ngọc Anh đến chết do Anh dậy sớm làm mất giấc ngủ của mình.

CẨM DUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm