Hung thủ lộ diện qua tra cứu hồ sơ

Sau gần một năm kiên trì, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (C53) đã phối hợp Công an Lào Cai rà soát, quét ảnh hàng trăm nghìn tờ khai; rút hơn 160.000 chỉ bản CMND nam giới, từ độ tuổi 16 đến 43. Sau đó, Cục C53 nhập cơ sở dữ liệu điện tử để tra cứu theo ảnh nghi phạm và đối sánh với dấu vân tay thu được tại hiện trường cũng như nhân dạng mà nhân chứng miêu tả lại.

Hung thủ lộ diện qua tra cứu hồ sơ ảnh 1

Cán bộ Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát làm công việc tra cứu căn cước can phạm.

Đến ngày 4/5, lực lượng chức năng đã xác định nghi can hại bác sĩ Phạm Thị Nguyệt là Lương Quốc Quyền (27 tuổi, trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái). Quá trình xác minh, ngày 4/4/2013, Quyền đang bị công an huyện Hoài Đức, Hà Nội tạm giam về tội Trộm cắp tài sản. Hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bác sĩ Nguyệt.

Đó chỉ là một trong những vụ việc điển hình của công tác tàng tư căn cước can phạm thuộc Cục C53 năm năm qua. Từ năm 2008 đến nay, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) đã xây dựng và triển khai nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các chuyên đề như quy định về yêu cầu tra cứu cấp trích lục tiền án, tiền sự; về phối hợp thu thập, tra cứu dấu vết vân tay hiện trường trên hệ nhận dạng vân tay tự động (VAFIS); tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Trong những chiến công thầm lặng góp phần nhận diện tội phạm, có vụ việc xảy ra chiều 25/2/2012 ở địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ôtô 4 chỗ hiệu Camry biển số Hà Nội đã vi phạm tốc độ nên hiệu lệnh kiểm tra, đưa về trạm xử lý. Hai người trên xe bất ngờ tháo chạy và rút lựu đạn, súng chống trả, nhưng sau đó đã bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ lựu đạn, súng, 7 gói heroin, một số viên ma túy tổng hợp cùng một lượng tiền mặt và ngoại tệ với số lượng lớn. Mặc dù cơ quan công an đấu tranh nhưng chúng vẫn ngoan cố đẩy tội cho nhau và che giấu về nhân thân.

Qua tra cứu trong tàng thư căn cước can phạm, cảnh sát dựng lên được chân dung của hai gã này là Trần Tuấn Anh (có 3 tiền án), Lê Văn Luân có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản…

Để có đủ điều kiện về cán bộ thực hiện công tác tàng thư, Công an các địa phương đã mở lớp tập huấn về nghiệp vụ lập căn cước, phân loại vân tay, thu thập, xử lý thông tin diễn biến can phạm cho hơn 1.500 lượt cán bộ.

(Theo Công an nhân dân)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm