Lộ diện thủ phạm 30 vụ trộm tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 13/11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam hai tháng Đào Văn Phương (38 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Lộ diện thủ phạm 30 vụ trộm tại Bệnh viện Bạch Mai ảnh 1

Đào Văn Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Việt

Phương khai lên Hà Nội kiếm sống từ nhiều năm nay. Ban đầu anh ta chạy xe ôm, thu nhập cả tháng được gần 10 triệu đồng. Sau đó, Phương chuyển sang bán mũ bảo hiểm ở khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

Trong một lần ngồi chơi cờ, Phương được người tên Long rủ vào bệnh viện trộm cắp và đã đồng ý ngay. Buổi sáng anh ta chạy xe ôm, bán mũ bảo hiểm, đến khoảng 19-20h thì cùng Long mang chiếu vào hành lang bệnh viện, nơi tập trung nhiều người nhà bệnh nhân ngủ để trà trộn.

Đợi đến khoảng 2-3h sáng hôm sau, khi mọi người ngủ say, Phương và Long đi lục lọi, lấy trộm điện thoại, tiền. Tháng 7, Long bị bảo vệ bắt quả tang; còn Phương tẩu thoát.

Cơ quan chức năng xác định, Phương gây ra ít nhất 30 vụ trộm tại bệnh viện. Gần đây nhất, cuối tháng 10, anh ta còn mò vào giường của bệnh nhân lấy trộm một chiếc iPhone 5.

Phương có một tiền án tội Trộm cắp tài sản.

Theo Hoàng Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm