Một học sinh bị côn đồ thanh toán nhầm

Theo người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm gồm 10 thanh niên vào nhậu và hát karaoke tại quán nhậu Quyên. Trong khi đang hát karaoke giữa chừng thì một số thanh niên trong nhóm ra ngoài gây sự với người dân trong xung quanh. Tuy nhiên, được người dân gần đó can ngăn, nhóm thanh niên hát karaoke này tiếp tục kéo tới sòng bài đỏ đen gần quán karaoke “dọa” không nghỉ chơi sẽ gọi công an tới bắt.

Một học sinh bị côn đồ thanh toán nhầm ảnh 1

Em Phan Thanh Nhơn, học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, bị chém đứt gân chân và tay, đang được người dân đưa đi cấp cứu

Một học sinh bị côn đồ thanh toán nhầm ảnh 2

Quán nhậu Quyên, nơi các đối tượng nhậu nhẹt, hát hò rồi dẫn đến vụ chém em Nhơn

Gây lộn một hồi, nhóm thanh niên này quay trở lại quán hát tiếp, thì có hai thanh niên của xóm cầm chai bia xông vào quán đòi đánh. 4 thanh niên trong nhóm hát karaoke cầm mã tấu xông ra đuổi chém hai thanh niên này, cuộc rượt đuổi dẫn đến sân bóng đá của thôn Tân Phú, nơi em Phan Thanh Nhơn, học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, TP Tam Kỳ đang thả trâu.

Không cần biết phải trái, nhóm thanh niên này đã xông vào dùng mã tấu chém tới tấp vào người em Nhơn, khiến em Nhơn bị đứt gân tay trái, đứt gân cổ chân phải và gót chân và gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên cầm mã tấu lên xe máy bỏ chạy.

Tại hiện trường quán nhậu Quyên, nhóm thanh niên bỏ lại 2 xe môtô 92K5-5592 và 92L8-1320. Khi lực lượng chức năng kiểm tra trong quán nhậu Quyên, thì phát hiện thêm 3 người đi cùng nhóm thanh niên chém em Nhơn đang trốn dưới giường ngủ của quán. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát điều tra, Công an TP Tam Kỳ lập biên bản tạm giữ phương tiện và tạm giữ đối tượng để phục vụ điều tra.

Tính mạnh em Nhơn đang rất nguy kịch do mất máu quá nhiều.

Theo Thùy Dương (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm