Nhóm côn đồ vô cớ vung đao, kiếm chém nhiều người

Vào thời điểm trên, Hoàng Danh Lâm (18 tuổi, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng các bạn đang ngồi hóng mát tại cầu Bến Nghè thì thấy một tốp khoảng 14 thanh niên đi trên 4 xe máy chạy tới. Nhóm này xông vào chém tới tấp nhóm của Lâm khiến mọi người bỏ chạy toán loạn. Riêng Hoàng Danh Lâm bị nhóm đối tượng trên chém nhiều nhát và rơi xuống hồ Vực Mấu tử vong. Đến 7 giờ sáng nay (21/7), thi thể Danh Lâm được tìm thấy.

Nhóm côn đồ vô cớ vung đao, kiếm chém nhiều người ảnh 1

Cầu Bến Nghè - nơi xảy ra vụ hốn chiến đêm hôm qua 20/7. 
Hai người khác bạn của Lâm cũng bị chém trọng thương là Nguyễn Công Sáng (18 tuổi, trú tại Đội 29, xã Tân Thắng) bị chém 2 nhát vào đầu và một người khác (chưa rõ danh tính) cũng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Nhóm côn đồ vô cớ vung đao, kiếm chém nhiều người ảnh 2

Nguyễn Công Sáng bị chém vào đầu
Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ đi. Đến khu vực xã Quỳnh Thắng (cách cầu Bến Nghè khoảng 50m) nhóm này bắt gặp một thiếu niên đạp xe đi dạo lại tiếp tục rút kiếm chém nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, thiếu niên này được người dân đi cấp cứu.
Ngay trong đêm, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, xác định nhóm thanh niên hung hãn trên đều trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Đình - Nguyễn Duy (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm