Ổ nhóm chuyên trộm cắp, móc túi trong bệnh viện

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Hậu (SN 1971) và Trần Thị Hằng (SN 1981), cùng trú ở Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An; Chu Thị Hằng (SN 1962, ở Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên); Nguyễn Thị Chung (SN 1967, ở Khoái Châu, Hưng Yên).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Hồi 10h15 ngày 9-9-2011, tại hiệu thuốc bệnh viện Da liễu Trung ương, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Hậu phát hiện chị Nguyễn Thị Hương (SN 1989, ở Liễu Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc khoác trên vai một chiếc túi khoác đang mua thuốc. Trần Hằng giả vờ xô đẩy để Hậu dùng dao díp rạch túi xách lấy chiếc ví da của chị Hương, trong ví có 1,9 triệu đồng cùng một số giấy tờ.

Sau khi lấy cắp xong, Trần Hằng và Hậu đi ra cổng bệnh viện thì bị Chu Thị Hằng và Nguyễn Thị Chung phát hiện đã đi theo và đòi chia tiền. Trần Hằng và Hậu lấy 1 triệu, còn lại đưa cho Chu Hằng và Chung 900 nghìn đồng chia nhau.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP chuyển đối tượng và tang vật cho CA quận Đống Đa khai thác mở rộng và xử lý.

Theo Ngọc Dư (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm