Vụ phá rừng La Dạ (Bình Thuận): “Giết cây” trước khi xin đốn

Tại vườn ươm cao su của Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận liên kết với Công ty TNHH Hoàng Linh, đoàn phát hiện 34 cây gỗ bị chặt quanh gốc. Theo các chuyên viên lâm nghiệp, kiểu chặt này sẽ làm cây bị chết khô và nhiều khả năng sau đó chủ dự án sẽ xin phép tận thu lâm sản, mở rộng diện tích canh tác hợp pháp.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ án phá rừng La Dạ đã được C37 khởi tố và phối hợp với Công an Bình Thuận điều tra về hành vi triệt phá hàng ngàn m3 gỗ để “lập dự án trồng rừng”.

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm