Xét nghiệm ADN để truy kẻ làm bé gái lớp 9 sinh con

Trước đó, gia đình em U.Th.T (SN 2001, ở TP Vinh) làm đơn tố cáo ông Đ. có hành vi hiếp dâm em T. nhiều lần dẫn đến em T. mang bầu rồi sinh con.

Theo gia đình, em T. mồ côi cha từ nhỏ. Khoảng tháng 4-2014, trong khi mẹ ra đồng  làm cỏ, em T. đang ở nhà một mình học bài thì ông Đ. đến.

Tại đây, ông Đ. đã giở trò đồi bại với em T. Sau đó, ông Đ. gạ gẫm và khống chế em T. để nhiều lần thực hiện hành vi thú tính rồi cho em T. từ 20.000 đến 50.000 đồng. Cuối năm 2015, mẹ của em T. thấy em có biểu hiện khác thường nghĩ là bệnh thận của em tái phát nên đưa đến bệnh viện để khám. Tuy nhiên bác sĩ khám cho biết em T. đã mang thai tháng thứ 7.

Sau đó, ông Đ. có làm bản trình bày sự việc và thừa nhận có hành vi xâm hại em T.  

Đến ngày 4-3, em T. đã sinh con tại bệnh viện. Hai ngày sau, cơ quan chức năng đã lấy mẫu từ đứa bé và ông Đ. để trưng cầu giám định ADN, nhằm xác định cha đứa trẻ, phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm