Xử nhẹ, tòa bị viện kháng nghị

Tối 11-10-2008, Dáp cùng Huỳnh Ngọc Tươi và một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại bãi biển thuộc khu phố 6, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa). Sau đó, Dáp và Tươi xảy ra cãi vã. Dù đã được mọi người can ngăn nhưng Dáp vẫn chạy về nhà anh ruột ở gần đó lấy dao quay lại đâm Tươi một nhát trúng thái dương làm nạn nhân chết hai ngày sau đó.

Theo VKS, hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng bởi giữa bị cáo và nạn nhân chỉ có mâu thuẫn nhỏ, đã được can ngăn. Hơn nữa, trước đó 12 ngày, bị cáo đã bị phạt 15 tháng án treo vì chạy xe gây tai nạn, nay lại tiếp tục đâm chết người. Vì thế, mức án mà tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo là quá nhẹ.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm