Bà mẹ sinh 2 con cách nhau 6,5 tháng

Cô Sadie Budden (31 tuổi) sống ở thị trấn Andover, hạt Hampshire, miền Nam nước Anh lấy chồng 2 năm mới mang thai. Sadie từng nghĩ rằng có thể cô không thể sinh con được. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra là Sadie lại sinh đươc 2 đứa con kháu khỉnh.

Điều đặc biệt hơn, hai con của chỉ được sinh ra cách nhau chỉ trong vòng 6 tháng rưỡi. “Chúng tôi phải  mất 2 năm mới có thể mang thai được. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng có con là điều có thể không bao giờ xảy ra. Do đó khi bé Ronnie ra đời dường như là một điều kỳ lạ”, Sadie Budden nói.

Bé trai Ronnie chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3kg vào tháng 8/2011. Ba tuần sau khi Ronnie chào đời, chị Sadie lại mang thai thêm đứa con thứ hai. Anh Paul Dennis (38 tuổi), là chồng của Sadie Budden, lại vô cùng ngạc nhiên khi chị Sadie sinh con thứ hai vào tuần 26 của thai kỳ.  

Bé gái thứ hai Sienna chào đời vào tháng 2/2012 với cân nặng chưa đầy 1kg. Do sinh non nên bé Sienna phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên sau 3 tháng rưỡi, bé Sienna đã cứng cáp hơn và có thể về nhà.

Bé Sienna và Ronnie

Với khoảng thời gian chào đời chỉ cách nhau 6 tháng rưỡi, cả bé Ronnie và Sienna sẽ được ghi nhận vào sách kỷ lục của nước Anh với danh hiệu hai anh em có khoảng cách tuổi ngắn nhất nhưng không phải sinh đôi.

Theo An Tử (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới