Bà Ung Thị Xuân Hương được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhiệm kỳ IX

(PLO)- Hơn 40 năm thành lập, Hội Luật gia TP.HCM đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 19-9, Hội Luật gia TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IX (2024 - 2029) gồm 33 thành viên. Trong đó, Luật gia Ung Thị Xuân Hương được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhiệm kỳ IX.

Hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu và 1 công trình

Luật gia Võ Thị Kim Hồng (Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhiệm kỳ VIII) cho biết trong nhiệm kỳ VIII (2019-2024), trước những biến động của thế giới, cùng những khó khăn, thử thách trong và sau thời gian đại dịch COVID-19, các cấp Hội Luật gia TP với tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Hiệu quả - Hướng về cơ sở” đã tập trung nhiều giải pháp, hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu và 1 công trình Đại hội với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Cụ thể, Hội đã đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Hội còn chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật; phản biện xã hội; giám sát thi hành pháp luật; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TP giao.

“Kết quả đạt được là ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, các cấp ủy địa phương, đơn vị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể hội viên. Đây chính là tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo đúc kết kinh nghiệm và có những hướng đi mới đúng đắn, hiệu quả” - bà Hồng nói.

Hội Luật gia TP.HCM luôn đổi mới mô hình tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức phong phú đến người dân. Ảnh: YC

Theo báo cáo, về công tác xây dựng, củng cố tổ chức, Hội Luật gia TP đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, chất lượng hội viên… Đến nay hệ thống tổ chức Hội đã phủ kín 22/22 quận, huyện, 310/312 xã phường và 142 cơ quan, đơn vị TP và quận huyện có chi hội luật gia, tổng số hội viên là 7.808.

Trong nhiệm kỳ, 4 hội viên trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 5 hội viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP, 29 hội viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Các luật gia này đã thực hiện tốt vai trò đại biểu của mình. Hội Luật gia cũng đã giới thiệu 263 hội viên bầu làm hội thẩm TAND các cấp tại TP.HCM.

Các cấp Hội thường xuyên tăng cường quản lý, củng cố hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 14 Trung tâm tư vấn pháp luật.

Các đại biểu đang bỏ phiếu bầu. Ảnh: YC

Đạt được nhiều kết quả

Hội Luật gia các cấp luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các cấp Hội luôn đổi mới và nhân rộng mô hình tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có sức lan tỏa. Hội tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, sân khấu hóa tiểu phẩm, các hội thi tìm hiểu pháp luật… Phối hợp với Đài phát thanh, Đài truyền hình để tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi phát sóng các chương trình như “Luật sư của bạn”, “Chuyện làng quê”, “Câu chuyện pháp luật”, “Hợp đồng hôn nhân”...

Đạt nhiều thành tích xuất sắc

Với những đóng góp của mình, Hội Luật gia TP đã đạt được nhiều thành tích.

Trong đó, Hội nhận Cờ đơn vị xuất sắc của Hội Luật gia Việt Nam (năm 2020, 2021), bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam (năm 2019, 2020, 2022, 2023), bằng khen của UBND TP (năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)…

Kết quả, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tuyên truyền cho hơn 3,4 triệu lượt người, phát hành hơn 4,7 triệu tờ bướm về các quy định của pháp luật trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội đã triển khai thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân bằng nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Hội còn đến tận khu phố, tổ dân phố, phát phiếu thăm dò, tư vấn qua điện thoại, qua thư từ, báo chí…

Hội Luật gia các cấp đã giới thiệu những hội viên có năng lực, uy tín tham gia các tổ hòa giải ở tổ dân phố, khu phố và hòa giải, đối thoại tại TAND. Đến nay đã có 257 hội viên là hòa giải viên ở cơ sở, có 21 hội viên là Hòa giải viên tại TAND các cấp.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 136.000 trường hợp; tham gia hòa giải hơn 31.000 vụ việc, trong đó hòa giải thành 24.232 vụ.

Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia các cấp đã tổ chức và phối hợp với các ban ngành ở địa phương tổ chức 325 hội nghị, đóng góp 4.331 ý kiến vào các dự thảo Luật quan trọng như Luật Cư trú, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Bảo hiểm xã hội…

Đặc biệt, Hội Luật gia đã tích cực tham gia phản biện xã hội đối với các chính sách của TP.HCM tác động trực tiếp đến người dân như quy định quản lý và sử dụng vỉa hè; quy định về diện tích đất tối thiểu để tách thửa; quy hoạch về quảng cáo ngoài trời; quy định bảng giá đất mới theo Luật Đất đai năm 2024… Về công tác giám sát thi hành pháp luật, Hội đã tham gia 9.440 cuộc giám sát…

Tại buổi này, Hội Luật gia TP.HCM đã phát động các đại biểu ủng hộ cho các bà con bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Ảnh: YC

Cạnh đó, Hội còn thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TP giao. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội tiếp tục thực hiện Quyết định số 3996/QĐ-UB ngày 8-8-2016 của UBND TP quy định về Hội Luật gia tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước. Đến nay, 22/22 UBND quận, huyện, TP Thủ Đức đã ban hành kế hoạch thực hiện tại địa phương.

Một số UBND quận, huyện chủ động mời Hội Luật gia tham gia trong quá trình đối thoại tiếp công dân, giao Hội tham mưu về quy định pháp luật trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tại địa phương. Hoặc giao nhiệm vụ cho Hội trong công tác vận động, thuyết phục nhân dân giao mặt bằng để TP thực hiện các dự án công trình công cộng như Dự án Kênh Hàng Bàng (quận 6), Dự án mở rộng Cầu Hang, cầu vượt Quang Trung (quận Gò Vấp), dự án mở rộng đường Trường Chinh (quận Tân Bình)… Điều này thể hiện sự tin cậy của chính quyền đối với tổ chức Hội Luật gia. UBND các cấp đã bố trí bàn làm việc để Hội Luật gia “trực tư vấn pháp luật” cho người dân đến liên hệ công tác tại bộ phận một cửa. Hội Luật gia TP được mời tham gia một số Ban chỉ đạo, Tổ công tác; được giao nhiệm vụ tham mưu về mặt pháp lý đối với một số vụ việc theo yêu cầu của Lãnh đạo TP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế như chi Hội Luật gia xã, phường, thị trấn phát triển nhanh, nhưng chất lượng hoạt động chưa đồng đều; một số Chi hội trưởng là cán bộ chủ chốt nên thường xuyên được điều động, luân chuyển công tác…

Ban chấp hành nhiệm kỳ IX (2024 - 2029). Ảnh: YC

9 nhiệm vụ và 7 chỉ tiêu

Đại hội Hội Luật gia TP.HCM lần thứ IX xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 5 năm (2024 - 2029) với 9 nhiệm vụ và 7 chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tập trung triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách; tham gia công tác góp ý xây dựng chính sách, phản biện xã hội; thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo TP giao với tinh thần trách nhiệm cao...

Hội Luật gia TP.HCM thể hiện quyết tâm không ngại khó khăn, thử thách, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Phát triển”.

Luật gia UNG THỊ XUÂN HƯƠNG, Chủ tịch Hội Luật gia TP nhiệm kỳ IX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới