Từ ngày 1-7, trợ cấp một lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến

Theo đó, người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sẽ được trợ cấp một lần là 1.815.000 đồng, Bằng khen của cấp bộ và cấp tỉnh là 1.210.000 đồng. Người tham gia kháng chiến được tặng huân chương, huy chương không được hưởng trợ cấp này. Trường hợp người tham gia kháng chiến được nhận bằng khen nhưng đã từ trần thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp. Cơ quan LĐ-TB&XH địa phương có trách nhiệm chi trả trợ cấp.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bao gồm bản khai cá nhân của người được tặng bằng khen (trường hợp người có bằng khen đã từ trần thì bản khai cá nhân của đại diện thân nhân có kèm biên bản ủy quyền theo mẫu quy định); bản sao bằng khen hoặc quyết định khen thưởng.

Người có bằng khen hoặc đại diện thân nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người có bằng khen (hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng của người có bằng khen đã từ trần) để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm